Khởi công dự án "biểu tượng mới" cho tình hữu nghị đặc biệt Đà Nẵng - Sê Kông
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Nam Lào, ngày 1-4, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng đã tham dự lễ khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sê Kông tại huyện Thà Teng, tỉnh Sê Kông (Lào).
Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định: Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sê Kông là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai địa phương nói riêng và hai nước Việt Nam – Lào nói chung. Công trình được triển khai từ nguồn viện trợ không hoàn lại trị giá 6,7 triệu USD do thành phố Đà Nẵng tài trợ trong giai đoạn 2026 – 2030.
Theo Bí thư Thành ủy, dự án không chỉ đơn thuần là một công trình y tế mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị truyền thống bền chặt giữa Đà Nẵng và Sê Kông. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Kông sẽ chỉ đạo, quản lý và triển khai dự án đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của pháp luật Lào, bảo đảm hiệu quả lâu dài.
Nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định: "Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đà Nẵng và Sê Kông vẫn luôn kề vai sát cánh, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để cùng phát triển bền vững. Dự án này không chỉ là sự hỗ trợ về hạ tầng mà còn góp phần thiết thực vào công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực Nam Lào và tỉnh Sê Kông".
Theo nội dung thỏa thuận viện trợ, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tỉnh Sê Kông khoản kinh phí không hoàn lại 6,7 triệu USD trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm phát triển lĩnh vực y tế, trong đó trọng tâm là xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sê Kông tại huyện Thà Teng. Đây là địa bàn có vị trí trung tâm của khu vực Nam Lào, giữ vai trò kết nối với nhiều địa phương lân cận.
Việc đầu tư xây dựng bệnh viện xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cấp bách, khi hệ thống y tế của tỉnh Sê Kông hiện còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất chưa đồng bộ, trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu, trong khi năng lực khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.
Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe và tăng cường an sinh xã hội cho người dân tỉnh Sê Kông, đồng thời phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của các địa phương lân cận như Salavan, Champasak và Attapeu.
Không chỉ hỗ trợ về hạ tầng, thành phố Đà Nẵng còn chú trọng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực y tế với tỉnh Sê Kông. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn và thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa các cơ sở y tế. Trước đó, Đà Nẵng đã hỗ trợ đào tạo hơn 500 cán bộ y tế cho tỉnh Sê Kông ở nhiều chuyên ngành như dược, y đa khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và nữ hộ sinh, tạo nền tảng quan trọng để vận hành hiệu quả bệnh viện trong tương lai.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sê Kông Bounlai Butthi nhấn mạnh: Công trình Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sê Kông là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.
Lãnh đạo tỉnh Sê Kông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Đồng thời cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả khi đi vào hoạt động.
Lễ khởi công dự án Bệnh viện Hữu nghị Đà Nẵng – Sê Kông không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa hai địa phương, mà còn tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển mới.
Công Hạnh







